"Trùm" tiêu thụ xe máy trộm cắp

Thứ ba, 05/05/2015 11:02

(Cadn.com.vn) - Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định đã thực hiện việc thu giữ hàng loạt tang vật của nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy bán cho người nghèo. Người bị thu giữ xe máy đầu tiên là anh Nguyễn Ngọc Tuyển (1993, trú thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An, H. Tuy Phước, Bình Định). Khi cơ quan CA làm thủ tục thu giữ xe, anh Tuyển vừa sợ việc làm của mình sẽ liên quan đến pháp luật, lại vừa tiếc của. Chiếc xe này anh Tuyển vừa mua với giá 3,5 triệu đồng, không có giấy tờ, xe được gắn biển số giả. Theo giải thích của anh Tuyển, do không có phương tiện đi lại trong những ngày làm thợ hồ ở TP Quy Nhơn nên anh gom tiền mua chiếc xe này. “Mình không biết đây là xe trộm cắp, do thấy rẻ mà lại cần xe nên mua thôi. Mà không chỉ mình, ở xóm này người ta mua nhiều lắm” - anh Tuyển cho biết thêm.

Ở thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An, H. Tuy Phước không chỉ có anh Nguyễn Ngọc Tuyển mà nhiều người dân nghèo cũng đã mua xe máy với giá rẻ như vậy. Vào thời điểm xe máy anh Tuyển bị cơ quan CA tịch thu, nhiều người khác cũng bị thu xe tương tự như anh Tuyển. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (1985, trú cùng địa phương) cho biết: “Cũng xuất phát từ việc ham mua đồ rẻ thôi, chứ nếu biết xe trộm cắp, mua sẽ vi phạm pháp luật còn bị thu, mất trắng như vầy thì tui đã không mua”.



Các đối tượng và xe máy trộm cắp bị thu giữ.

Theo CQĐT, số xe máy này mọi người đều mua của Nguyễn Trọng Khải (1994, còn gọi là Lóc, trú xã Phước An, H. Tuy Phước). Khải thường tìm đến những người dân tại địa phương mình sinh sống, nếu ai cần mua xe máy với giá rẻ thì Khải câu kết với nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy gồm Nguyễn Ngọc Tâm (1999), Huỳnh Ngọc Hòa (1996), Hồ Văn Vỹ (1999, trú cùng địa phương) để đặt hàng. Nguyễn Trọng Khải không trực tiếp đi trộm nhưng yêu cầu trộm xe loại gì thì các đối tượng sẽ đi tìm và “giao hàng” như yêu cầu. Có chỗ tiêu thụ nhanh, được giá nên băng trộm này liên tục gây ra hàng chục vụ trộm xe máy đem về giao Khải bán cho những người dân tại xã Phước An. Có vụ các đối tượng trên trộm 1 xe máy đem về cho Nguyễn Trọng Khải tiêu thụ.

Băng trộm này thường nhằm vào loại xe Yamaha Sirius vì theo khai nhận của chúng, khóa của dòng xe này dễ phá, nhiều người mua nên được giá. Có vụ, sau khi đã bán một chiếc xe được 4 triệu đồng, Khải tính ăn một mình nên nói với đồng bọn là để trước nhà, chưa kịp tiêu thụ bị trộm lấy mất. Tuy nhiên, hôm sau thấy chiếc xe này được bạn gái Khải sử dụng, cả nhóm Tâm, Hòa, Vỹ liền mang hung khí đến nhà Khải làm rõ. Sau vụ này, lượng xe máy do Tâm, Hòa, Vỹ cung cấp giảm đi nên Khải câu kết với băng khác để có nguồn hàng cung cấp cho người dân địa phương mình sinh sống.

Hiện CQĐT đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Trọng Khải và Huỳnh Ngọc Hòa về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng còn lại do nhỏ tuổi nên cơ quan CA đang tùy theo mức độ xử lý.

Quý Hiền